Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Thăm và chúc Tết Đồng Hương thị trấn Thanh Hà, Hải Dương tại Hà Nội.

Sáng hôm nay, 31/01/2016 (Ngày 22 tháng Chạp) đoàn đại diện Ban Liên Lạc Hội Đồng Hương thị trấn Thanh Hà, Hải Dương tại Hà Nội do trưởng BLL Bùi Đức Lại làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các Cụ Đồng Hương ở Hà Nội và mời các Cụ, gia đình tới dự buổi họp mặt chúc Tết đầu Xuân vào sáng ngày 20 tháng Giêng Bính Thân (27/02/2016) tại nhà họp Cộng đồng Yên Hòa, ngõ 130 phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Đoàn gồm có các ông: Bùi Đức Lại, Nguyễn Quyền, Nguyễn Văn Tấn, Cao Xuân Quyết, Ngô Thế Vinh.

 Chuẩn bị lên đường thăm và chúc Tết các Cụ Đồng Hương.

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Ngày Giỗ Thân Phụ Văn Thắng K5....

Trưa nay, ngày 27/01/2016, anh em K5 và các Khóa đã đến thắp hương, kính Lễ ngày Giỗ Cụ Song Hào, Thân Phụ Văn Thắng K5....

Nhóm K5 họp mặt

Sáng nay, ngày 27/01/2016, Bạn Trỗi K5 đã đến Nhà Tang Lễ BQP viếng Cụ Lê Thị Kiệm, Thân Mẫu bạn Lê Trọng Đạt. Cầu mong Linh Hồn Cụ sớm siêu thoát, phù hộ cho các con, các cháu....
Sau đó, anh em có dịp Cafe HC, đón Trời hửng nắng, ấm dần lên...

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Tin buồn

                                                                  TIN BUỒN
Cụ Bà Lê Thị Kiệm, sinh năm 1925, Thân Mẫu bạn Trần Trọng Đạt Khóa 5 Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi, do tuổi cao, bệnh nặng Cụ đã từ trần hồi 02h20 ngày 23/01/2016 (Tức ngày 14/12 Âm Lịch), tại nhà riêng số 10B, Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hưởng thọ 91 tuổi.
Lễ Viếng được tiến hành từ 07h30 - 08h30, thứ tư, ngày 27/01/2016, tại Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ Truy điệu và Đưa tang từ lúc 08h30.
Lễ Hỏa Táng được tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Bạn Trỗi K5 xin chia buồn cùng bạn Trần Trọng Đạt và gia đình.
Bạn Trỗi K5 tập trung viếng vào lúc 08h00, ngày 27/01/2016.

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Thông báo nội dung họp BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi ngày 12/01/2016

Sáng ngày 12/01/2016, tại Hà Nội, BLL trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã tổ chức họp mở rộng. Thành phần tham dự họp gồm có: Các Thầy Cô giáo Chi Phan, Vũ Xuân Thăng, Nguyễn Thúy Lan; Các anh chị: Lương Sơn, Chu Kỳ Minh K2 - Bùi Vinh, Lữ Thái, Thái Chi, Song Yên K3/C11 - Ngô Thế Vinh K5 - Nguyễn Quốc Thắng K6 - Hoàng Mạnh Thắng K7. Tham dự còn có khách mời: chị Tần Hiểu Khiết, là cán bộ trường ĐHSP Quảng Tây, hiện đang công tác tại Hà Nội. 
Nhân dịp đầu năm mới 2016 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Thân, Trưởng BLL Trường đã gửi lời chúc tới toàn thể các cựu giáo viên, CBCNV và cựu học viên Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi một năm mới dồi dào Sức khỏe, gia đình Hạnh phúc và Vạn sự Như ý !


Trưởng BLL Trường chủ trì cuộc họp gồm những nội dung sau
1. Báo cáo hoạt động của đoàn đại biểu Trường Nguyễn Văn Trỗi tại Nam Ninh và Quế Lâm.
2. Phân phối sách (Đoàn mang từ Nam Ninh về).
Những nội dung trên đã được thảo luận và thống nhất như sau:

Cafe HC

Sáng nay, 14/01/2016, nhân tiết Trời Hà Nội Mưa Phùn, Gió Bấc, anh em K5 Cafe HC, xem sách mới phát hành....

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Gặp mặt đầu năm

Hôm nay, vợ chồng Mai Lâm, Yên Hưng mời nhóm ĐTĐ 2, gồm cả anh bạn Quang "Xi Măng" ngay cạnh nhà, gặp mặt đầu năm Dương Lịch, "Tất Niên" sớm "Lần 1".
Món đặc sản Chả Rươi muộn, cà chua Nhót, cà chua Tím đặc biêt, lẩu cá Chép om dưa Dân tộc cùng với rượu Hoa Cúc đặc sắc do Công Toàn để dành từ lâu nay mới có dịp đem sử dụng, rượu "Cam" và rượu "Thế giới Tổng hợp" hòa trộn "Đại dương. Rừng núi, Sa mạc..." vốn của nhà Mai Lâm "Trồng được". Rượu Hoa Cúc chỉ "Thửa" riêng dùng nội bộ do công đoạn cầu kỳ: Rượu được cất lần 2, qua một lớp dầy Hoa Cúc khô nên nồng độ rượu cao và đậm đà Hương Cúc.
Hôm nay, có đầu bếp Trưởng của Mai Lâm ra tay nên cánh đầu bếp "Nghiệp Dư" được một phen "Thất nghiệp".

 Nâng cốc chúc sức khỏe, chào đón năm mới...

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Hành Trình về với những kỷ niệm.

Nhân dân VN và nhân dân TQ vẫn luôn mong muốn tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước ngày càng được gắn bó và phát triển...
Chính vì thế, Viện Khoa Học Xã Hội Quảng Tây (Viết tắt là Viện KHXH Quảng Tây) và Cục Lưu trữ Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Viết tắt là Cục Lưu trữ Quảng Tây) đã chọn lọc và biên soạn những bài viết về những câu chuyện, những kỷ niệm của Thầy Trò Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi trong thời gian sống và học tập ở TP Quế Lâm những năm 1967 - 1968 và những cuộc thăm hỏi, giao lưu qua lại sau này giữa Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi và TP Nam Ninh, TP Quế Lâm, được in trong 3 tập sách đầu "Sinh ra trong khói lửa" để dịch ra tiếng Trung và in thành sách có tựa đề: "Minh chứng tình hữu nghị Việt - Trung".... Việc xuất bản sách do nhà xuất bản Tri thức Thế giới Bắc Kinh xuất bản. 
Và để hoàn thành và hoàn chỉnh ấn phẩm này, Viện KHXH Quảng Tây và Cục Lưu trữ Quảng Tây đã hợp tác chặt chẽ với Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi, Hội Hữu nghị Việt - Trung và đã mời đoàn BLL Trường Nguyễn Văn Trỗi sang TP Nam Ninh làm việc (Tháng 9/2013) để thống nhất, hoàn chỉnh cuốn sách.
Như vậy Trường Nguyễn Văn Trỗi ta, Hội hữu nghị Việt - Trung và các cơ quan hữu quan ở Quảng Tây, Quế Lâm, đã cùng nhau nhiệt tình, tích cực tham gia, đóng góp vào một việc rất có ý nghĩa, đó là minh chứng mối quan hệ hữu nghị, thân thiện, gần gũi, gắn bó giữa nhân dân hai nước là luôn luôn tồn tại....
Đến nay, sản phẩm đó đã được hoàn thành. Viện KHXH và Cục Lưu trữ Quảng Tây đã mời Trường Nguyễn Văn Trỗi sang Nam Ninh dự Lễ phát hành cuốn sách "Minh chứng lịch sử của tình hữu nghị Trung - Việt" và thăm lại TP Quế Lâm, nơi Trường Nguyễn Văn Trỗi có nhiều kỷ niệm, gắn bó... Đoàn đại biểu Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi do Trưởng BLL Bùi Vinh làm Trưởng đoàn và các Thầy Chi Phan, Cô Nguyễn Thúy Lan, các anh Chu Kỳ Minh K2; Từ Linh K3; Trần Kiến Quốc, Ngô Thế Vinh K5; Hoàng Mạnh Thắng K7. Đoàn xuất phát từ Hà Nội lúc 13h30, ngày 26/12/2015.

Có thể nói Hành Trình của đoàn từ Hà Nội đến Lạng Sơn - TP Nam Ninh - TP Quế Lâm là một Hành Trình về với những kỷ niệm - Hành Trình đến các địa danh, gặp mặt những con người với những kỷ niệm không thể nào quên.
1. Thăm các Thầy giáo, thăm nơi trường VHQĐ đã từng đóng quân trong Thành Cổ Lạng Sơn (Chiều và tối ngày 26/12/2015)

Thầy Nguyễn Xuân Thịnh, đón đoàn ngay trên đường phố TP Lạng Sơn, là "Thổ dân" ở đây, nên Thầy Thịnh kiêm luôn "Hướng dẫn viên" đưa đoàn đi thăm nơi trường VHQĐ đã từng đóng quân trong Thành Cổ Lạng Sơn và đến nhà thăm Thầy Võ Trí Mật cũng ở TP Lạng Sơn.  

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Hồ Gươm, Tháp Rùa - Cầu Thê Húc sáng sớm đầu năm mới.

Hồ Gươm, Tháp Rùa - Cầu Thê Húc sáng sớm đầu năm mới 01/01/2016. Một năm mới Trong Lành - Thành Công. Ảnh chụp lúc 05h55.