Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Hà nội- một góc nhìn khác

Bạn đã quá quen thuộc với Hà nội? nhưng có một góc nhìn khác cho thấy một hình ảnh thủ đô khác bình thường, chúng ta cùng xem một số hình ảnh chụp từ trên cao những địa danh quen thuộc, ảnh từ nguồn: Zing











12 nhận xét:

  1. Đúng là một góc nhìn khác thật.
    Thằng cha nhiếp ảnh này chắc vừa chụp đường Trường Chinh có dáng cong ghi động nhưng mềm mại, do vậy nay chớp cái cầu Long biên cũng dáng cong cong mềm mại.

    Trả lờiXóa
  2. Những góc phố thân quen của Hà nội, khi nhìn ở góc độ cong lồi rất khác lạ, nó tạo Hà nội có hình dáng mềm mại, dễ nhìn, thanh tao và đáng yêu hơn, thật dễ chịu

    Trả lờiXóa
  3. "Cong ghi đông nhưng mềm mại là cong đúng quy trình, không phải cong vì xiền" Bác em bảo thế

    Trả lờiXóa
  4. Chắc nó dùng hiệu ứng kính mắt cá (Bấm xem)(Fisheye)
    Còn ở đường Trường chinh nó dùng "hiệu ứng" từ kính mắt "cẩu" mới ra được cong mềm mại vậy đấy anh Thắng ạ, hehe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nhắn nhủ hộ tôi tới ông bác mắt Cẩu nhé: tiên sư nhà bác.

      Xóa
  5. Những đường cong mềm mại dễ khiến những anh lính già nổi cáu

    Trả lờiXóa
  6. Sao lại thế, những đường cong tạo ra khác lạ, có gì đâu phải cáu gắt, đường cong thực ngoài đời mới khiến sự cáu gắt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ND ấy nói đúng đấy. Bởi đường cong là do lòng người có trách nhiệm cong vênh, vì lẽ đó mà mấy anh già căm ghét, vậy là nổi cáu, nhưng mà sự cáu gắt đáng yêu vì rất nhân văn.

      Xóa
  7. Ôi giời, kĩ xảo chụp ảnh mà các cụ tán hãi quá.

    Trả lờiXóa
  8. Đường Trường Chinh cong ghi đông cũng chỉ là kỹ sảo chụp ảnh thôi? Các Cụ tán hãi quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải chăng cái dải đất cong cong "hình chữ S" cũng là do hội đo đạc bản đồ nó "kỹ sảo" cho thêm đẹp, Các Cụ tán hãi quá !

      Xóa
    2. Like kịch liệt " cái dải đất cong cong hình chữ S cũng là do......kỹ sảo cho thêm đẹp". Ở Vn bây giừ tuyền kỹ sảo, Các Cụ tán hãi quá!

      Xóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment