Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

Kỷ niệm 63 năm thành lập Trường VHQĐ tại TP Lạng Sơn

Năm nay TP Lạng Sơn được chọn là nơi họp mặt kỷ niệm 63 năm thành lập Trường VHQĐ và kỷ niệm 60 năm Trường VHQĐ về đóng quân tại Lạng Sơn, tổ chức tại BCHQS tỉnh Lạng Sơn. Đoàn đại diện các Khóa Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi gồm các thành viên: Lê Kinh Tuyến K1, Thế Việt K2, Nguyễn Cương K3, Vân Hùng K4, Ngô Thế Vinh K5, Chí Hùng K6, Lê Vân K7 đã tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm. Các Thầy Cô giáo Võ Tài Mạnh, Cô Lan, Cô Tâm, chị Lợi, Thầy Hiến, Thầy Lương và BạnTrỗiK8 Lê Hải Hòa cũng đến dự nhưng theo kế hoạch, chương trình của BLL Trường VHQĐ. Trên đường "Hành quân" từ Hà Nội lên Lạng Sơn đã diễn ra màn giao lưu, tâm sự, kể chuyện về bản thân và những chiến công trong chiến đầu bảo vệ Tổ Quốc của các Cựu Học Viên cao tuổi. Các anh Thế Việt, Lê Vân của Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi cũng đã cùng tham gia giao lưu, kết nối để hiểu nhau nhiều hơn và kinh nghiệm quý báu nhất là làm sao đảm bảo được sự "An toàn" để có thể làm việc và cống hiến nhiều hơn nữa... Những Cựu Học Viên Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi rất vinh dự được là một phần trong 35 năm hoạt động miệt mài, thầm lặng không biết mệt mỏi của Trường VHQĐ với một truyền thống vẻ vang, tự hào. Một Trường mà theo từng giai đoạn lịch sử, theo yêu cầu nhiệm vụ được giao đã mang 3 tên khác nhau: Trường VHQĐ - Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi - Trường Văn Hóa BQP và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Trường cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trường VHQĐ đã được tặng thưởng  một Huân chương Chiến công Hạng Hai và một Huân chương Chiến công Hạng Ba. Đến năm 90 của Thế Kỷ trước, Trường VHQĐ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, kết thúc chặng đường 35 năm vẻ vang của mình, 
Nhân dịp kỷ niệm 63 năm thành lập Trường VHQĐ và kỷ niệm 60 năm Trường VHQĐ về đóng quân tại Lạng Sơn, các Cựu Học Viên của Trường luôn luôn ghi nhớ công lao, trân trọng biết ơn, cảm ơn đối với các thế hệ Giáo Viên, CBCNV, chiến sỹ Trường VHQĐ đã hết lòng dạy Văn Hóa, dạy kiến thức Quân Sự và chăm lo, nuôi dưỡng, bảo vệ cho các Học Viên của Trường để sau này họ đã có  những đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển Quân Đội, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Xin Kính chúc các Thầy Cô Giáo, CBCNV, BLL Trường VHQĐ, các Cựu Học Viên Trường VHQĐ và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều an lành.