Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Thông báo kết luận họp BLL Trường Nguyễn Văn Trỗi ngày 21/05/2015

Sáng ngày 21/05/2015 tại Hà Nội, BLL Trường VHQĐ – TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã tổ chức họp. Thành phần tham dự gồm có: Các Thầy Cô giáo Vũ Xuân Thăng, Võ Tài Mạnh, Nguyễn Thúy Lan – Các anh chị em các Khóa: Lê Kinh Tuyến, Trần Kỳ Tuấn K1 – Lương Sơn, Chu Kỳ Minh K2 – Bùi Vinh, Lữ Thái, Thái Chi K3 – Vũ Hòa Bình, Trần Văn Lưu K4 – Hoàng Việt, Ngô Thế Vinh K5 – Nguyễn Văn Thắng K6 – Hoàng Mạnh Thắng, Trần Thế Dân K7 – Bùi Chuẩn, Nguyễn Thị Thái K8. Tham dự họp còn có anh Trần Kiến Quốc K5, Trưởng BLL Bạn Trỗi ở phía Nam.
Trưởng BLL Bùi Vinh chủ trì cuộc họp gồm các nội dung sau:
1. Kiểm điểm các công việc từ cuộc họp lần trước
2. Báo cáo tài chính
3. Những nội dung công việc chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965 –           15/10/2015)
                     Những nội dung trên đã được thảo luận và thống nhất kết luận như sau:

I. Nội dung thứ nhất: Kiểm điểm thực hiện các công việc từ cuộc họp trước (02/2015)                      1. BLL Trường cử đại diện lên Trại Hòe, Hiệp Hòa, Bắc Giang, thăm chị Phương Thị Hiếu, là Chị          Nuôi  của Trường ta, quê ở Trại Hòe, bị ốm nặng (Ngày 25 Tết) và phúng viếng, tiễn đưa chị                Hiếu khi chị qua đời (Ngày 29 Tết)
2. BLL Trường tổ chức các Thầy Cô, CBCNV và các Khóa học sinh Trường Nguyễn Văn Trỗi lên           Trại Cờ, Trại Hòe, Hiệp Hòa, Bắc Giang tham dự:
-  Tổ chức Lễ Trồng cây Lưu Niệm tại Trại Cờ, Trại Hòe, Hiệp Hòa, Bắc Giang, nơi Trường Trỗi đã      đóng quân tại đây từ Tháng 3 – Tháng 8/1965, trong khuôn viên của Trường Xe Quân Chủng Phòng    Không – Không Quân. Cùng tham dự có lãnh đạo địa phương (xã Ngọc Sơn và thôn Ngọc Tân);          các Chị Nuôi quê thôn Trại Hoè cũ và Chỉ huy Trường xe Quân chủng PK-KQ.
- Tham dự Lễ Hội thôn Trại Hòe (Nay là thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang).             Thăm một số Chị Nuôi của Trường ta  quê và hiện đang sinh sống tại đây và thắp hương tưởng        nhớ chị Phương Thị Hiếu đã bị bệnh nặng  qua đời trước Tết Ất Mùi.
3. BLL Trường tổ chức các Thầy Cô và học sinh các Khóa Trường Nguyễn Văn Trỗi lên thăm lại Mỹ    Yên, Đại Từ, Thái Nguyên, tổ chức Lễ trồng hai cây Lưu niệm (Hai cây Kim Giao được lấy từ            vườn gia đình Đại Tướng Võ Nguyên Giáp). Nơi đây Trường ta đã đóng quân từ Tháng 8/1965 –        Tháng 12/1966. Cùng tham dự có đ/c Trương Kim Huệ - Trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Thái                    Nguyên, đ/c Nguyễn Văn Hoạt - Phó chủ tịch huyện Đại Từ và một số cơ quan huyện, lãnh                  đạo và các ban ngành đoàn thể xã Mỹ Yên (Tổng tham dự là 105 người).
4. BLL Trường (Gồm 14 học viên các Khoá) đã tham dự buổi họp mặt truyền thống Kỷ Niệm 60 năm    ngày thành lập Trường Văn Hoá Quân đội (18/5/1955-18/5/2015), mà 5 năm của TrườngVăn hoá         Quân đội - TSQ Nguyễn Văn Trỗi là một giai đoạn trong truyền thống 35 năm liên tục của Trường     Văn hoá Quân đội (Từ những năm 80/thế kỷ 20 thì Trường được đổi tên là Trường Văn hoá Bộ           Quốc phòng).
5. BLL Trường  BLL các Khoá (Ở cả ba Miền) đã thực hiện tốt việc thăm hỏi đối với các Phụ             Huynh, Thầy Cô, anh chị em bạn Trỗi bị ốm đau, bệnh nặng. Đã đến chia buồn, phúng viếng và           tiễn đưa khi các Phụ Huynh, Thầy Cô, Bạn Trỗi không may qua đời, trong đó có Cụ Trần Thị Ngọ,     là Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Thân Mẫu của Liệt sỹ Nguyễn Văn Ngọc (K4, K5).

II. Nội dung thứ hai: Về báo cáo tài chính BLL Trường
1. Tồn đầu kỳ: 71.001.000 đ/ Tồn cuối kỳ: 52.463.000 đ
2. Thu, chi trong kỳ: Đã có báo cáo chi tiết gửi các Ủy viên BLL Trường và BLL các  Khóa. Hoạt           động tài chính của BLL Trường được đánh giá là minh bạch và hiệu quả.

III. Nội dung thứ ba: Những nội dung công việc chuẩn bị cho ngày Hội Trường nhân kỷ niệm 50        năm ngày thành lập (1965 – 2015)
1. Xuất bản sách “SRTKL” tập 4, thay mặt BBT, anh Trần Kiến Quốc đã thay mặt Ban Biên tập thông     báo về việc biên tập, xuất bản sách
- BBT đã biên tập, dàn trang với số lượng 230 bài, sách dày khoảng 1.000 trang, tương đương quyển      “SRTKL” tập 3.
Hiện còn thiếu ảnh và thêm tư liệu về hai Liệt sỹ là các Thầy giáo Nguyễn Văn Phố và Nguyễn            Đăng Đạo, để hoàn chỉnh bài viết về các Thầy.
2. Tiếp tục hoàn chỉnh việc xuất bản sách “SRTKL” tập 4
- Các thủ tục in ấn, xuất bản, chi phí xuất bản sách, anh Kiến Quốc tiếp tục liên hệ, xác định nguồn        tài trợ… để xuất bản sách theo đúng kế hoạch.
- BLL Trường và BLL các Khóa sẽ tìm hiểucung cấp ảnh và tư liệu về hai Thầy giáo Liệt Sỹ                Nguyễn Văn Phố và Nguyễn Đăng Đạo cho BBT để hoàn chỉnh bài viết.
- BBT có thông tin sớm về giá thành sách và yêu cầu các Khóa đăng ký ngay số lượng sách mua và        nộp tiền cho BBT để xuất bản sách.
3. Thày Chi Phan tiếp tục chủ trì liên hệ và tìm lại phim tài liệu về Trường Nguyễn Văn Trỗi để làm       tư liệu.
4. Hội Trường nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (15/10/1965 – 15/10/2015) với phương châm:         Đông đủ - Trang trọng -Tiết kiệm - An toàn.
- Tổ chức Lễ kỷ niệm ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Trọng tâm ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
- Thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm tại Hà Nội: Từ 08h30, ngày 14/10/2015, tại Cung Văn  hóa Hữu nghị,    số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Nếu đột xuất có sự thay đổi về địa điểm, thời gian Hội    Trường, BLL Trường sẽ có thông báo cụ thể)
+ Phần Lễ được tổ chức tại Hội trường lớn
+ Phần giao lưu, gặp mặt, văn nghệ , liên  hoan được tổ chức chung tất cả các Khóa, các đại biểu,          Thầy Cô … tại sảnh chính Tầng 2 Cung Văn Hóa.
- Thời gian tổ chức kỷ niệm ở miền Nam, miền Trung sẽ bố trí diễn ra trước Lễ kỷ niệm tại Hà              Nội trong khoảng 10 ngày. Địa điểm và thời gian do BLL phía Nam và miền Trung xác định và          sẽ có thông báo sau.
- BLL Trường sẽ trực tiếp thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân và bộ phận có thành              phần các Khóa để chuẩn bị cụ thể các nội dung chuẩn bị cho Hội Trường như : Công tác hậu  cần,      thuê hội trường, trang trí, văn nghệ, tiếp đón, in ấn thiếp mời, thẻ BTC, lên danh sách đại biểu,            khách mời , truyền hình, phát thanh, chụp ảnh, quay video Hội Trường, thông báo trên các phương      tiện báo chí, truyền hình .v.v…
- Thành phần khách mời: Đại diện BQP, TCCT, cục Nhà trường, BLL Trường VHQĐ, Trường TSQ      Việt Bắc, Lãnh đạo (Chỉ huy) các địa phương, đơn vị nơi Trường Nguyễn Văn Trỗi đã đóng quân.      Một số bạn Trung Quốc đại diện ở Quế Lâm. Đại diện phụ huynh các Khóa, gia đình các Liệt Sỹ và    Thủ trưởng nhà trường Nguyễn Văn Trỗi...
- Giao cho BLL các Khóa trực tiếp đưa giấy mời đến đại diện phụ huynh của Khoá  mình và tất cả        các gia đình Liệt Sỹ đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức đưa, đón chu đáo, an toàn.
5. Về phần tài chính đảm bảo cho ngày Hội Trường: Do các Khóa đóng góp. Căn cứ báo cáo tài               chính hiện nay, căn cứ tổng chi phí cho Lễ kỷ niệm 45 năm lần trước và căn cứ vào giá thuê hội           trường, trang trí, giá thực đơn cho liên hoan mặn của Cung Văn hóa hiện nay… Hội nghị đã bàn         luận chi tiết, xem xét các chi phí cần thiết và thống nhất mức đóng góp như sau:
-  Khóa 1: 20 Triệu đồng.
-  Khóa 2: 30 Triệu đồng.
-  Các Khóa 3, 4, 5, 6, 7,  8: Mỗi Khóa 50 Triệu đồng.
6. Phiên họp BLL Trường tiếp sau, dự kiến vào cuối tháng 7 đầu tháng 8/2015.

                                                                         Trưởng BLL Trường
                                                                                  Bùi Vinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment