Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Người nuôi gà cám ơn Bạn Trỗi

Bà Dương Thị Lãi ở thôn Cống Huyện xã Đồng Kỳ, người hưởng lợi
trực tiếp từ phong trào chống gà lậu, đã gửi lời cảm ơn Phó Thủ tướng.
Thấy có Bạn Trỗi làm được việc tốt cho dân bèn đem về blog để bạn bè đọc, dân Trỗi gần đây có vài người thể hiện được chất Trỗi, rất đáng biểu dương!!!
Người nuôi gà cảm ơn Phó Thủ tướng (Dân Việt) -
 Nhờ chặn đứng được gà lậu, mà giá gà những tháng cuối năm liên tục tăng, nhiều hộ nông dân có lãi. Hầu hết bà con nông dân khi tiếp xúc với phóng viên đều xúc động: "Cảm ơn Phó Thủ tướng nhiều lắm!".
Trong suốt 7 tháng (từ tháng 3 đến tháng 10.2012), người chăn nuôi gà liên tục điêu đứng vì giá thành liên tục giảm, nhiều hộ đã phải bỏ chuồng. Thủ phạm được xác định là do tình hình buôn bán gà lậu tràn lan từ Trung Quốc tràn sang đã ép giá xuống.
 Trước tình hình đó, đích thân Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đồng thời là Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành T.Ư về vệ sinh An toàn thực phẩm (ATTP) đã trực tiếp vào cuộc chỉ đạo ngăn chặn tình trạng buôn bán gia cầm nhập lậu. Nhờ chặn đứng được gà lậu, mà giá gà những tháng cuối năm đã liên tục tăng, nhiều hộ nông dân đã có lãi. Cũng vì thế, hầu hết bà con nông dân khi tiếp xúc với phóng viên NTNN đều xúc động nói: "Cảm ơn Phó Thủ tướng nhiều lắm!". Bà Dương Thị Lãi ở thôn Cống Huyện xã Đồng Kỳ, người hưởng lợi trực tiếp từ phong trào chống gà lậu, đã gửi lời cảm ơn Phó Thủ tướng. "Như được sống lại" Có lẽ nơi được hưởng lợi nhiều nhất nhờ giá gà tăng chính là những người nuôi gà ở huyện Yên Thế (Bắc Giang). Những ngày đầu năm mới này, khi về huyện Yên Thế, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp nụ cười trên môi của những người nuôi gà nơi đây. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, từ sự gợi ý của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, TP. Hà Nội đã ký cam kết đặt hàng mua 5 triệu con gà đồi ở Yên Thế. Cũng nhờ đó, mà lượng gà người dân ở đây nuôi ra đến đâu, bán hết tới đó với mức giá "không thể cao hơn được nữa". Vừa bán xong đàn gà 3.000 con của gia đình mình, ông Hoàng Huy Hào, ở thôn Đồng Lâm xã Đồng Kỳ không giấu được niềm vui chia sẻ: "Năm 2012, lứa gà đầu tiên do giá cả thị trường xuống thấp, tôi bị lỗ gần 100 triệu, đến lứa gà thứ 2, khi Chính phủ quyết liệt ngăn chặn tình trạng buôn lậu gia cầm, giá gà đã tăng lên, bắt đầu từ tháng 8.2012 nên tôi đã gỡ lại được khoản lỗ của lứa gà đầu. Đến lứa gà thứ 3 là vào dịp Tết Nguyên đán, với giá cả tăng cao, tôi đã có lợi nhuận hơn 200 triệu đồng". Đối với bà Dương Thị Lãi ở thôn Cống Huyện xã Đồng Kỳ, có lúc tưởng như nghiệp nuôi gà của bà bị "đứt gánh giữa đường", vì thua lỗ liên tục. Nhưng kể từ khi không còn nạn gà lậu hoành hành, gió dường như đã "đổi chiều", khi những lứa gà áp tết không những giúp bà trả được nợ, mà còn thu được một khoản lãi vừa phải. Bà bảo: "Nhà mình nuôi được 1.000 con gà, nếu không có Phó Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt để ngăn chặn gà lậu, thì chắc chỉ có nước bỏ nghề. Cái được nhất là giá anh ạ, trước chúng tôi chỉ bán được có 70.000-80.000 đồng/kg là cùng, mà còn bị thương lái ép giá, thế nhưng trong đợt tết vừa qua, thương lái đến tận chuồng bắt với giá 120.000-130.000 đồng/kg, trừ chi phí nhà tôi cũng lãi được khoảng 80 triệu đồng". Niềm vui của bà Lãi cũng là niềm vui chung đối với 20 hộ chuyên làm nghề nuôi gà trong thôn, khi nói chuyện với chúng tôi, ai nấy đều rất cảm ơn Phó Thủ tướng đã cứu nghề nuôi gà cho họ. Tâm sự với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Khải - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Kỳ bày tỏ: "Năm 2012 vừa qua, giá gà vào thời điểm tháng 5, có lúc chỉ được 40.000 đồng/kg, khiến nhiều hộ chăn nuôi thua, lỗ phải bỏ chuồng trại. Nhưng nhờ sự quyết tâm của Chính phủ và các bộ ngành, địa phương vào cuộc ngăn chặn gà lậu, giá gà đã tăng lên gấp đôi, trung bình 80.000 đồng/kg. "Giá gà tăng cao có thể do nhiều yếu tố, nhưng theo tôi lý do quan trọng nhất là Chính phủ, mà trực tiếp là Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã vào cuộc để quyết tâm ngăn chặn tình trạng buôn lậu gia cầm khiến cho tỷ lệ gà lậu giảm đáng kể, đẩy giá gà trong nước tăng lên nhanh chỉ trong một thời gian ngắn. Không chỉ có người dân ở Yên Thế chúng tôi mà người chăn nuôi trên cả nước chính là những người được hưởng lợi"- ông Khải nói. Niềm tin trở lại Cũng giống như những người nuôi gà ở Yên Thế, kể từ khi có sự vào cuộc quyết liệt của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhằm dập tắt nạn buôn bán gà lậu, những người nuôi gà ở Hải Phòng cũng rất phấn khởi khi giá gà đã tăng trở lại. Bà Trần Thị Có, xã Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, chuyên cung cấp giống gà công nghiệp lông trắng cho các chủ trại gà khắp miền Bắc cho biết, ở thời điểm gà lậu tung hoành từ tháng 5-10.2012, trại gà của tôi xác định lỗ trung bình trên dưới 1 tỷ đồng/tháng. Sau đó, nhờ chặn đứng được tình trạng buôn bán gà lậu, nên giá gà của người dân đã tăng trở lại, gia đình tôi, cũng như các hộ dân khác nhờ đó đã có vốn để đầu tư lại chuồng trại nuôi lứa mới phục vụ tết.
“Năm 2012 là một năm thành công với người nuôi gà, mỗi người dân Yên Thế mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân”. Ông Lưu Xuân Vượng - Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, Bắc Giang
 Bà Có cũng cho biết thêm, trại gà giống của bà bây giờ gà có báo nhiêu xuất hết bấy nhiêu. Giá gà con từ 3.000 đồng/con đã lên và ổn định ở mức 9.000-10.000 đồng/con, thậm chí vào tháng 11.2012, khi giá gà thịt lên cao, có lúc gà công nghiệp giống bán được tới từ 15-16.000 đồng/con do các chủ trại gà đồng loạt tăng quy mô đàn gà của họ. "Người nông dân chúng tôi vẫn nói với nhau là Chính phủ đã và đang lo cho dân như thế (tức việc chống gà lậu, bảo vệ người chăn nuôi trong nước-PV)" - bà Có nói thêm. Là một người được "nhờ" Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhiều nhất, bà Nguyễn Thị Tâm- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giang Sơn (Yên Thế, Bắc Giang) cho biết, sau khi gà Yên Thế lên giá từ 2 tháng cuối năm 2012 tới nay, nhờ các biện pháp đã được Chính phủ chỉ đạo áp dụng kiểm soát thị trường gia cầm, hầu như Yên Thế không đủ gà bán cho các nơi và lượng gà đặt hàng đang tăng lên từng ngày. Cũng từ đó, công ty của bà đã đầu tư dây chuyền giết mổ gà công suất 2.800 con/ngày. "Chúng tôi rất biết ơn Chính phủ khi lập lại trật tự kỷ cương của thị trường, giúp chúng tôi đưa con gà đặc sản Yên Thế trở lại đúng vị trí của nó. Trước đây, khi gà Trung Quốc nhập lậu tràn ngập thị trường, chúng tôi không dám đầu tư lớn, không phải vì thiếu vốn mà thiếu niềm tin. Còn bây giờ thì chúng tôi đã tin vào sự quyết tâm bảo vệ người dân của Chính phủ để sẵn sàng vốn và nhân lực, đầu tư lớn hơn để mở rộng quy mô chăn nuôi cũng như quy mô cơ sở chế biến"- bà Tâm xúc động chia sẻ. Giảm trên 90% lượng gà lậu Theo đánh giá của Bộ NNPTNT, nhờ sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, các bộ ngành, địa phương có liên quan, đã đồng loạt thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn gà lậu. Cũng trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Đề án ngăn chặn gia cầm nhập lậu. Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện đề án này, lượng gia cầm nhập lậu qua các tỉnh biên giới như Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn đã được ngăn chặn ngay từ gốc. Riêng lượng gia cầm nhập lậu về chợ Hà Vỹ (Thường Tín, Hà Nội) đã giảm tới 95%. P.L “Đại biểu gương mẫu không ăn gà nhập lậu” Phát biểu tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII ngày 14.11.2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kêu gọi nhân dân không ăn gà nhập lậu và trước hết "Đại biểu Quốc hội gương mẫu không ăn gà nhập lậu để bảo vệ sức khỏe của mình". Phó Thủ tướng đã dẫn ra 5 tác hại do gà nhập lậu gây ra: Không đóng thuế, gây tổn hại về kinh tế. Gà nhập, nhưng nhập bằng ngoại tệ nên gây ra thâm hụt ngoại tệ trong nước. Gà nhập làm gà trong nước không tiêu thụ được "cứ 1.000 con gà nhập có nghĩa 1.000 con gà trong nước không thể tiêu thụ". Ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khi các cuộc kiểm tra cho thấy có tới 20% lượng tồn dư vượt mức cho phép… P.V

9 nhận xét:

  1. Mong lắm bạn mình chặn Tầu không chỉ gà, dù gà cũng đã tốt cho một bộ phận không nhỏ đồng bào rồi :-)

    Trả lờiXóa
  2. Lúc mới làm, có người chửi: PTT chẳng làm được việc gì ngoài việc gà(!). Và kết quả là thế!
    Lãnh đạo ta có truyền thống nói và không làm, chỉ để đấy nên dân mất tin. Giờ thấy việc làm quyết liệt của bạn mình, rồi nghe dân được hưởng lợi từ việc làm ấy nói ra mà cảm động. Chả có gì tốt bằng làm việc cho dân.

    Trả lờiXóa
  3. Giá chặn được mấy cái anh Tàu hải giám đang xuống biển Đông thì còn hay hơn là chặn Gà!
    TK5

    Trả lờiXóa
  4. Cái sự Chặn của anh TK5 khối người mong ước ngậm ngùi rồi, nhưng mà: Hãy đợi đấy!

    Trả lờiXóa
  5. Bạn ta làm được việc tốt thì ta mừng, nhưng lại nghĩ buồn, buồn vì cái tầm của "Tể tướng" đâu phải việc xua Gà mà là 'chỉ đường' cho dân diệt bọn nuôi gà độc tống qua biên giới kìa.
    Nhớ thời có báo đăng PTT chỉ đạo kẹp chì lồng gà Bắc giang, sát đấy, quyết liệt đấy, nhưng đó là việc của bọn cấp dưới quan liêu, nó không làm cắt chức vài thằng là sợ, nhưng thực ra nghĩ lại mới thấy Đảng ta tài tình, cán bộ ta như con dao pha, làm gì chẳng được, làm thơ nhảy sang kinh tế, y tá nhảy sang làm thừa tướng, ngon ơ, đuổi Tầu biển Đông có gì khó? làm cái băng rôn to đề 16 chữ dí vào mặt nó là nó chạy re kèn thôi mà anh TK5!

    Trả lờiXóa
  6. Đuổi tàu của tàu trên biển đông không khó ? vậy thì còn mấy lãnh đạo, xua ra mà đuổi đi.Có mà mơ.
    TK5

    Trả lờiXóa
  7. Chặn gà lậu mà phải tầm PTT mới làm được thì cái tầm của các cấp dưới như thế nào nhỉ???

    Trả lờiXóa
  8. NX của PH làm sao mà bị xoá thế nhỉ ?
    chắc anh này muốn về VN tham gia làm lđ để đuổi tàu tàu nên bị người thân tàu xoá chăng ?
    TK5

    Trả lờiXóa
  9. Cấp dưới toàn thằng '100 triệu', PH không biết hay giả vờ' ngây thơ' hehe! nghe giang hồ đồn chạy quan chức bây giờ 100 triệu chỉ có nước về Hà giang, Hà nội cứ nhân với hệ số km mà tính, quan chức đó mới có lệnh cấm đám cưới mấy chục mâm, cấm quan tài có kính, cấm mang vòng hoa, cấm ... đủ thứ ngớ ngẩn.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment