Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Lễ Khánh thành 10 Phòng học Trường Tiểu học Mỹ Yên

         Ngày 06/12/2012, Đoàn Cựu Giáo viên và Học viên Trường Thiếu Sinh Quân Nguyễn Văn Trỗi do anh Bùi Vinh làm Trưởng Đoàn đã về xã Mỹ Yên dự Lễ Khánh thành Công trình Nhà học hai tầng 10 Phòng học Trường Tiểu học Mỹ Yên, do Tập Đoàn Boeing tài trợ thông qua Qũy Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam. Dự án này về được xã Mỹ Yên là do anh Hoàng Mạnh Thắng K7 cùng anh Bùi Vinh Trưởng BLL Trường Trỗi đã tích cực liên hệ, vận động thông qua chương trình triển khai dự án Giáo dục của Quỹ CCB Mỹ tại Việt Nam, tài trợ bởi Tập Đoàn Boeing.
       Tham dự Lễ Khánh thành có đầy đủ đại diện Giáo viên và các Khóa học viên Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi: Các Thầy Đại Thành, Nguyễn Đức Lương, Võ Tài Mạnh - Các anh: Chu Kỳ Minh, Đỗ Quang Việt K2 - Bùi Vinh, Từ Linh, Lữ Thái K3 - Hữu Thành, Văn Tuấn K4 - Ngô Thế Vinh K5 - Đăng Sơn, Nguyễn Thắng K6 -  Hoàng Mạnh Thắng, Văn        ( Phòng Ytế huyện Đại Từ ), Lê Vân, Hòa Bình, Văn Hùng K7 - Nguyễn Thị Thái K8.

   

      Đến dự buổi Lễ Khánh thành có Đại diện lãnh đạo và các ban nghành  Tỉnh Thái Nguyên, Huyện Đại Từ, Xã Mỹ Yên, các phóng viên báo, đài Trung ương, Tỉnh, Huyện... Các bậc phụ huynh và toàn thể giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Mỹ Yên.
     Quỹ CCB Mỹ tại Việt Nam: Bà Nguyễn Thu Thảo Trưởng đại diện, Ông Nguyễn Văn Vinh phụ trách Công trình xây dựng, Bà Nguyễn Thị Thu Hương Phó quản lý công trình, Ông Nguyễn Quang Minh Giám đốc Tài chính, Ông Nguyễn Bình Minh, Bà Bùi Kim Oanh...
      Công ty Boeing: Ông Kevin R.Heise Giám đốc kinh doanh khu vực châu Á TBD...

                                        Các cháu học sinh chào đón các đại biểu

                                                       Đội nghi Lễ chào mừng

           Văn nghệ cây nhà lá vườn chào mừng: Màn múa Hoa sen của các Cô giáo


                                             Màn Nhịp Điệu của các cháu học sinh

                                                 Đơn ca nữ của các cháu học sinh

                            Màn múa các cô gái Dân tộc của các cháu Học sinh

                 Tiết mục Đồng ca của học viên  Trường TSQ Nguyễn Văn  Trỗi,
                               bài " Bài ca Trường Trỗi "  Sinh ra trong khói lửa..


                                                  Đoàn đại biểu Trường Trỗi

                                                     Thầy trò Trường Trỗi

                                                          Lễ chào cờ khai mạc

          Ông Phạm Duy Hùng Phó chủ tịch UBND Huyện Đại Từ phát biểu khai mạc
      " ... Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực mà Quỹ CCB Mỹ tại Việt Nam và Tập đoàn Boeing đã dành cho Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Mỹ Yên nói riêng và cho sự nghiệp phát triển Giáo dục đào tạo của huyện Đại Từ nói chung ..." 


                    Ông Bùi Vinh Trưởng BLL Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi phát biểu
     " ... Thay mặt cho BLL Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi, tôi xin chia vui cùng Lãnh đạo, nhân dân và Thầy Trò trường Tiểu học xã Mỹ Yên. Xin chúc sự nghiệp giáo dục của quê hương An Toàn Khu anh hùng không ngừng phát triển ... "

      Ông Kevin R.Heise Giám đốc kinh doanh khu vực Tây TBD Công ty Boeing phát biểu
          " ... Ngôi Trường này thể hiện cam kết sâu sắc của Boeing vào việc hỗ trợ phát triển giáo dục và trẻ em. Điều này là bởi chúng tôi tin tưởng rằng giáo dục là chìa khóa để mở rộng tư duy và khám phá ước mơ ... "

                 Rất thân tình và gần gũi, ông Kevin giao lưu với các cháu học sinh 
" ... Bác mong rằng ngôi Trường này sẽ mang đến cho các cháu nhiều niềm vui,niềm hứng khởi và an toàn để học tập, để phát triển bản thân và một ngày nào đó, một vài bạn ở đây sẽ đến Seattle và giúp Công ty Boeing thiết kế và lắp ráp thế hệ máy bay mới ... "

                 Bà Nguyễn Thu Thảo Trưởng đại diện Quỹ CCB Mỹ tại Việt nam phát biểu
"...Dự án này sẽ không thành hiện thực nếu không có sự giới thiệu của Ban liên lạc Trường Thiếu Sinh Quân  Nguyễn Văn Trỗi. Thông qua Ban liên lạc chúng tôi nhận được sự hợp tác chặt chẽ và đặc biệt là sự đóng góp phần lớn ngân sách từ phía địa phương, bao gồm huyện Đại Từ, xã Mỹ Yên và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Mỹ Yên.."

                    Ông Đỗ Quang Học Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Mỹ Yên phát biểu
" ... Với sự tài trợ của Tập Đoàn Boeing và Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, đã giúp đỡ đầu tư xây dựng cho Trường 10 phòng học mới, cao tầng, kiên cố, khang trang, sạch đẹp, đúng quy cách và công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn... Có ngôi Trường mới, có nơi học mới là động lực khích lệ, động viên, cổ vũ Thầy và Trò nhà Trường dạy tốt hơn , học tốt hơn ... "



                     Đại diện các cháu học sinh đọc lời chào mừng các đại biểu và cảm ơn
" ... Được học tập trong những phòng học mới khang trang và có thêm những phương tiện, thiết bị đồ dùng học tập mới chắc chắn chúng em sẽ đạt được những kết quả cao hơn để đáp ứng với yêu cầu giáo dục, học tập ngày càng cao của đất nước và nhân loại trên thế giới ... "


Các cháu học sinh tặng những bó hoa tươi thắm cho ông Kevin 
và Quỹ CCB Mỹ tại Việt Nam

                                                 Ông Kevin tặng quà cho các cháu

                      Lãnh đạo huyện Đại từ Trao tặng quà lưu niệm cho ông Kevin,
                                            Quỹ CCB Mỹ, Trường Trỗi

    Ông Bùi Vinh Trao trao cho ông Đỗ Quang Học Hiệu Trường Trường Tiểu học Mỹ Yên số tiền 35.000.000 đ do các Khóa Trường Trỗi đóng góp Tặng Trường để mua bàn ghế học tập cho các cháu

         Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Mỹ Yên cùng đại diện Tập đoàn Boeinh,
          Quỹ CCB Mỹ tại Việt Nam, Trường Trỗi, Lãnh đạo và câc Ban Nghành
             Tỉnh Thái Nguyên, Huyện Đại Từ, Xã Mỹ Yên... 

                         Thầy, Trò Trường Trỗi cùng Lãnh đạo Tỉnh, Huyện, Xã Mỹ Yên

        Đại diện Tập Đoàn Boeing, Quỹ CCB Mỹ tại Việt Nam, Trường Trỗi, Huyện Đại Từ,
         Trường Tiểu học Mỹ Yên cắt băng khánh thành

                                         Khánh thành gắn biển ghi danh tài trợ

                              Ông Kevin cùng các cháu vui mừng trong phòng học mới

   Ông Đăng Sơn và Nguyễn Thắng K6 cùng các cháu trong phòng học khang trang, sạch đẹp

                                        Đoàn Trường Trỗi thăm Trường Mầm Non Mỹ Yên

        Buổi trưa Đảng ủy, UBND và các Thầy Cô Giáo xã Mỹ Yên đã mời  bữa cơm thân mật, đầm ấm,  giao lưu cùng Thầy Trò Trường Trỗi.
        Khác với những buổi Lễ khánh thành thông thường, buổi Lễ Khánh thành ngày hôm nay còn thể hiện tình cảm đặc biệt, gắn bó của Giáo viên và học viên Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi đối với nhân dân xã Mỹ Yên đã cưu mang, đùm bọc trong những năm, tháng chiến tranh khó khăn vất vả...
      Và để tri ân đối với nhân dân xã Mỹ Yên,  BLL Trường và các Khóa học viên Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi bằng việc vận động tài trợ, chủ động triển khai, chủ động quyên góp đã có những đóng góp thiết thực và hiệu quả cho các công trình và các chương trình về Ytế, trạm xá, giao thông, cầu đường, trường học, sách giáo khoa... cho nhân dân và các cháu học sinh xã Mỹ yên, mà công trình 10 phòng học mới khánh thành ngày hôm nay là một trong những tình cảm đó. 
       Xin chúc mừng Thầy Cô và các cháu học sinh Trường Tiểu học Mỹ Yên từ nay đã có những phòng học mới khang trang sạch đẹp, tạo điều kiện tốt cho việc giảng dạy và học tập. Xin chúc Thầy, Trò và nhân dân xã Mỹ Yên luôn luôn mạnh khỏe, mọi điều tốt đẹp.
     Cám ơn Tập Đoàn Boeing, Quỹ CCB Mỹ tại Việt Nam đã tài trợ, triển khai dự án này.
     Cám ơn anh Bùi Vinh, Hoàng Mạnh Thắng đã tích cực vận động, liên hệ, kết nối để Mỹ Yên có được Công trình này.
     Cám ơn tất cả anh, chị em các Khóa Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã tích cực quyên góp, ủng hộ, tặng Trường Tiểu học Mỹ Yên số tiền là 35.000.000 đ để mua bàn ghế học tập cho các cháu.
      Số tiền này đã được BLL Trường trao trực tiếp cho Trường Tiểu học Mỹ Yên


4 nhận xét:

  1. Chúc mừng các cháu, các thày, các cô.
    Và chúc mừng các bạn mình.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm động quá, nước mắt rưng rưng
    Tận mắt thấy thầy trò già về thăm
    Và góp công, góp sức xây trường mới
    Nơi dạy dỗ thế hệ trẻ tương lai

    Mong các cháu kế tiếp cha anh
    Đưa đất Việt sánh vai năm châu bốn bể
    Để An Mỹ ta không còn đói, khổ
    Mãi xứng đáng Anh hùng An toàn khu

    Trả lờiXóa
  3. 2 ông k6 này hồi xưa toàn ngồi bàn cuối. Nay sau gần 50 năm mới lên bàn đầu. Trông zdui ghê!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  4. Vậy là các cháu dù ở khu "ăn toàn khoai" nhưng cũng đã có trường đủ điểm để học hành, tốt quá rồi.
    Mấy bạn học sinh già Trỗi tha hồ ghen tị nhé!

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment