Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Thứ Sáu, ngày mười ba, xem hoa "tình yêu" nở ở Nhật bản

Tương tự như hoa hồng ở các nước phương Tây, hoa Fuji hay còn gọi là hoa Tử đằng vốn được người Nhật Bản coi là loài hoa biểu trưng cho tình yêu. Mùa hoa Fuji nở rộ vào khoảng giữa tháng 4 cho tới giữa tháng 5 hằng năm.
Một trong những nơi để thưởng lãm loài hoa này đó là Công viên hoa Ashikaga ở thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi. Tại đây, diện tích trồng hoa Fuji được mở rộng hơn 1000 mét vuông, có rất nhiều màu sắc khác nhau từ xanh, trắng, hồng.



Công viên Ashikaga thu hút nhiều khách đến đây bất kể ngày thường hoặc vào mùa hoa nở rộ. Hoa Fuji ở công viên Ashikaga thường nở rộ vào đầu tháng 5. Trễ hơn 1 – 2 tuần so với hoa Fuji ở Tokyo nở.



Những bông Fuji mềm mại như những áng mây và thảm hoa trải dài miên man đến ngút ngàn khiến cho người xem có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.


Hoa Fuji có rất nhiều màu sắc khác nhau từ xanh, trắng, hồng, tím.




Hoa nở tím, ngập kín cả một khoảng sân rộng.




Những chùm hoa dài đủ màu trắng, vàng, tím rủ xuống gần như sát mặt đất hệt như
những thác nước tung bọt trắng giữa ánh nắng.


Fuji trắng tuy “tuổi đời” kém xa mấy cây Fuji tím nhưng lại được trồng rất khéo,
nằm san sát nhau, tạo thành đường hầm vòm cung rất là đẹp.


Điểm nhấn của công viên này là cây Fuji Đại Đằng.


Mỗi ngày, công viên Ashikaga tiếp đón hàng nghìn du khách tới thăm quan,
đặc biệt vào mùa hoa Fuji.
 Nguồn http://afamily.vn/

20 nhận xét:

  1. HT dạo này chụp ảnh về Hoa siêu nhẩy.

    Trả lờiXóa
  2. Ôi thôi chết, thằng nào giả mạo thằng tôi rồi?

    Trả lờiXóa
  3. Mịa, k6LS, mày chơi anh mày phỏng?
    Có thằng nào khác chơi được trò này?

    Trả lờiXóa
  4. Tuyệt, hoa tuyệt đẹp, HT dạo này "yêu hoa" tợn, thôi mà! có ai bắt tội thích Hoa đẹp đâu mà chối làm gì, có phải chuyện chính trị chính em gì đâu mà sợ, lâu lâu làm phát hoa cho nó nhẹ người, hehehe!

    Trả lờiXóa
  5. Thôi chết ! Làm thế nào mà anh HT lại bẩu thằng em mắc cái tội như thế chứ . Làm sao em biết được password của anh chứ . K6LS .

    Trả lờiXóa
  6. @k6LS: đánh giá thằng em cao hơn bạn Trỗi còn lại trong cái trò vi tính. Mày nói thế thì anh lại buồn. Anh em chơi nhau còn yên tâm. Chứ cái thằng láo ngáo ở đâu nó chơi thì mới là bỏ mẹ.
    Hôm nào ANCT nó đến nó bảo mình lề trái sai lè lè mà có phải tại mình đâu mới chết, hu hu...

    Trả lờiXóa
  7. Ơ , sao lạ thế nhẩy , mấy tấm hình hoa đẹp như trên thiên đường mà đaị ca HT dãy ghê thế . He he . Không phải Quế nha .

    Trả lờiXóa
  8. Nhớ rồi. Hôm nọ bảo ông Tk5 với QT đang luyện môn "gắp lửa bỏ tay người".
    Hôm nay chắc thành công viên mãn, chúng treo tên mình vào bình ga bỏ ngoài vườn đây :-)

    Trả lờiXóa
  9. Bác cứ mắc võng nằm luôn ngoài vườn cho mát, bình ga rỗng ăn thua gì.

    Trả lờiXóa
  10. Anh Tk5 tc2 làm được thì làm, chứ tớ trình IT amater, gắp lửa thế nào được, hay là NHQUE,hehe! phụ nữ là chúa thích hoa, giỏi giỏi!!!!

    Trả lờiXóa
  11. Các nghệ sỹ đa tài thường hay bị...quên chính tác phẩm của mình.

    Trả lờiXóa
  12. @Tk5: còn hơn các nghệ sĩ đa tình thường hay cố tình quên đi tác phẩm của mình :-)

    Trả lờiXóa
  13. Ơ hơ đại ca chuẩn đô đốc , Quế đã bảo là " không phải Quế " ngay tắp lự rùi mờ .

    Trả lờiXóa
  14. Chẳng bù cho tôi đây,người lính Vô tình, chẳng có gì để quên và nhớ.

    Hoa đẹp là thế mà chả ai chịu nhận, xem phép mọi người cho tôi xóa đi vậy nha!

    Trả lờiXóa
  15. Hoa ở H2 , nếu QUẾ không nhầm thì ở nhà nghỉ THANH TÂM ( của BCA )tại ĐÀ LẠT cũng có nhiều , cũng mọc thành rèm che giống vậy đó . Để hè này Quế lên đó xem có phải là nó không vì ở ĐL tên nó khác .

    Trả lờiXóa
  16. @Quế. Wisteria thuộc họ đậu nhưng cây leo có thể hóa gỗ. Cây phổ biến ở vùng ôn đới, thường được trồng sát tường và cửa sổ. Hồi mình ở Oxford cũng có một rèm wisteria tím bên cửa sổ. Về Adelaide cũng có trồng mà vì tiết kiệm nước quá nó chết mất.
    Hình như ở Đà Lạt gọi cây này là đậu tía.

    Trả lờiXóa
  17. Quế coi nguồn gốc đậu tía Đà Lạt ở đây nè .

    Trả lờiXóa
  18. Chán1 cho các bố. Hãy vào blog DSNL xem video cây hoa Fuji này. Tiết kiệm được khối thời gian "cãi nhau" đới.
    TM

    Trả lờiXóa
  19. Bài trên DSNL đăng ngày "Chủ nhật, ngày 15 tháng tư năm 2012" Chậm hơn Ba ngày khi anh HT phát bài: "Thứ Sáu, ngày mười ba, xem hoa "tình yêu" nở ở Nhật bản"
    Đương nhiên là phải đầy đủ thông tin rồi mới đăng, chắc thế.
    Mà HOA giống HOA là thường mà, "mổ bò" là do BH muốn thành nhà "thực vật học" cho nó đa ngành nghề đới!!!:))

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment