Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Mai Lâm và viên sỏi thận

        Viên sỏi thận của Mai Lâm cũng thật đáng nể, màu sáng đục, kích thước 1,3x0,8cm, cũng được hun đúc, kết tinh trong cơ thể, rồi được chính Mai Lâm tự "chuyển" ra bên ngoài....
       Cách đây hai năm, khi ML tán sỏi thận, viên này còn sót lại, chạy xuống ống thận và nay chui hẳn xuống bàng quang gây tắc đường tiết niệu. Vào viện, loay hoay xử lý xông bàng quang không được, với viên sỏi như thế tự chuyển ra ngoài là rất khó, chỉ gây tắc nghẽn và như vậy chỉ còn cách là phải mổ để lấy ra thôi....
       Vì rất sợ mổ nên ML đã thử dùng chiêu vận khí công, nén ép nội tạng, ép xuống bàng quang tạo áp lực đẩy viên sỏi đi ra... trong vòng 5 phút nỗ lực quyết liệt, viên sỏi đã bật ra ngoài...ML đã thành công, đổi lại đường tiết niệu bị xây xước, tổn thương khá nhiều và ML đã phải điều trị khoảng 20 ngày kháng sinh liều cao và nhiều loại thuốc để chống viêm nhiễm, phù nề và tạo niêm mạc...
      Cho anh em xem viên sỏi thận, ML nói bây giờ người thấy nhẹ nhõm hẳn, sức khỏe đã trớ lại bình thường. Vui mừng với kết quả này, ML đã chiêu đãi anh em rượu Nhện Đen sa mạc Trung Đông và rượu hỗn hợp rừng, núi, biển, sa mạc bao gồm: hươu rừng, dê núi, hải cẩu, đà điểu sa mạc châu Phi.... Với thành phần như thế có lẽ đây là loại nước uống tiêu sỏi, chống viêm rất tốt....

                                                     Mai Lâm và viên sỏi thận

                                                          Chúc mừng Mai Lâm

4 nhận xét:

  1. Người qua đườnglúc 15:19 21 tháng 8, 2013

    Không còn gì để nói, "Xá lị" là danh từ cao quý của nhà Phật dùng để chỉ chất ngọc kết tinh từ hài cốt hỏa thiêu của người tu hành đức cao vọng trọng, lại lấy làm tên cho chất thải người phàm tục thì đúng là....!!!

    Trả lờiXóa
  2. Lời Người qua đường nghe thấy rất đúng.
    Xin chân thành cảm ơn ông!
    Có lé NTV sửa lại tên bài đi cho phù hợp.
    Chúc mừng Mai Lâm thoát bệnh mà không cần phẫu thuật, BV nó ghét ông lắm đó, vậy thì nó thất nghiệp à ?

    Trả lờiXóa
  3. Viên này bé quá, nhằm nhò chi, nghe nói có viên to như trái cam lận (rất tiếc tui không hỏi người cung cấp thông tin là trái cam đã tới độ trưởng thành hay chưa). Hi hi.

    Trả lờiXóa
  4. Có những cái thuộc về "tài sản" của mình (như viên sỏi)mà không lấy ra được cũng tức chứ!

    TM

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment