Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

"Trung Quốc bào chế thuốc từ trẻ sơ sinh tử vong"


Truyền thông Hàn Quốc đưa tin : Trẻ tử vong được dùng làm thuốc ở Trung Quốc
Các bệnh viện và phòng khám phá thai, các công ty dược phẩm ở Trung Quốc đã cùng nhau tham gia phi vụ làm ăn bẩn thỉu và rùng rợn, theo giới tuyền thông Hàn Quốc: họ đã dùng trẻ sơ sinh chết bào chế thành thuốc bột.
(Ảnh: chụp từ bộ phim tài liệu của Hàn Quốc, được cung cấp bởi Thời báo Kinh tế Quốc tế, cho thấy bột làm từ em bé tử vong trong viên nang)
Trong một bài phóng sự đăng ngày 6 tháng 8, hãng SBS của Hàn Quốc cho biết họ phát hiện quy trình bào chế thi thể của trẻ sơ sinh thành dạng thuốc viên con nhộng dùng để “tăng cường sinh lực” cho con người

 

Bài báo cáo viết rằng : Khi có một đứa trẻ tử vong – thường là sau khi sinh nở hay phá thai- các bệnh viện Trung Quốc và phòng phá thai ngay lập tức thông báo cho các công ty dược phẩm. Trong bài viết của Báo kinh tế quốc tế: Các công ty mua xác chết của trẻ sơ sinh và lưu trữ trong tủ lạnh của một số gia đình để tránh nghi ngờ.
Báo cáo khẳng định các thi thể được đặt trong “lò vi sóng hấp khô y tế” và sau đó bị nghiền thành bột. Bột được cho vào viên nang và bán như loại thuốc “Tăng cường sinh lực”,hay “thuốc kích thích” theo nguồn tin từ thời báo kinh tế quốc tế và SBS, nơi đưa tin điều tra.
Trong báo cáo, đội điều tra của Hàn Quốc đã thu thập được một số viên nang và thử nghiệm AND thì phát hiện thấy 99,7 % thành phần thuốc là của con người. Họ cũng có thể phân biệt được giới tính của em bé đã chết trong mỗi viên thuốc.

SBS cho biết, một doanh nghiệp đã thành lập công ty để vận chuyển thuốc viên nang làm từ trẻ bị tử vong từ Trung Quốc sang Hàn Quốc. Bài phóng sự này đã được lưu hành rộng rãi khắp trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc. Xem tại đây . Một phóng viên báo Ephoch Times đã gọi đài SBS chiều thứ 7 vừa qua nhưng không thể liên lạc được với nhà sản xuất phim tài liệu, hoặc tìm hiểu thêm thông tin về nó. Theo lịch SBS, phim tài liệu đã được phát sóng ngày 6 tháng 8 vừa qua.  Hiện tại phim tài liệu này vẫn được đăng trên trang nhất của website SBS-công ty tư nhân lớn nhất Hàn Quốc thuộc mạng lưới truyền thông quốc gia.
 Tin chưa được kiểm chứng, tức là tin vỉa hè, cái này ở Việt nam có lâu rồi, ít nhất là rau thai phụ nữ sau sinh, các nhà hộ sinh đều có các cặp lồng xếp hàng chờ đến lượt, bây giờ chắc phải phân phối theo tem phiếu! Philatop, philatop.
 

2 nhận xét:

  1. Bài hay thế này mà không ai có ý kiến, bài tôi đăng trước báo chí các loại hẳn hai ngày, chắc không ai tin, hôm nay thấy: "Thuốc con nhộng nghi làm từ xác trẻ VNExpress Trung Quốc điều tra thuốc tăng lực làm từ... xác trẻ em Người Lao Động Ngôi Sao - XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật - An ninh thủ đô" THI NHAU ĐĂNG ĐẤY.

    Trả lờiXóa
  2. Bác TR.trung à . Biết là bài hay nhưng bác cũng phải để mọi người " hoàn hồn " đã chứ . Trước khi xem phim kinh dị cũng phải chuẩn bị tư tưởng .

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment