Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Tham khảo: Tại sao ông Việt chống điều bốn hiến pháp

Tài liệu sưu tầm, có tính tham khảo, nhằm cung cấp cho bạn Trỗi những thông tin bên lề về Ông Đặng Văn Việt, không nhất thiết phản ánh quan điểm của người đăng.


 phần 1

 

 phần 2

 

4 nhận xét:

  1. Em nghe song dồi thấy trán kinh . Thôi ! Em học ít lên các pác thông cảm . Em rất ghét bọn rư nuận viên nhưng các thông tin kiểu lày nà em rị ứng nuôn . Các pác cứ ném đá em thoải mái đê . Em mang đá ra bán cho bọn làm đường ... he he , nời nãi chia đôi nhở !??

    Trả lờiXóa
  2. Ơ! vừa đi mò cái gì ăn mà đã về rồi à,nhanh thế,lại còn hết cả hãi nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Đọc bài này mình thương các cụ của anh chị em bantroi quá.
    Trong khi các cụ nhà mình đi khắp các chiến trường, chưa một lời hé răng vì còn bao nhiêu chiến sĩ nằm xuống; Ấy vậy mà ông LTCM này mới chỉ có 20 năm làm kinh tế (Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng xây dựng cơ bản của ngành Thủy Hải sản cả nước (trụ sở, bến bãi, nhà xưởng, công ty...) nơi nào cũng thấy; Vào cái thời bao cấp ây, thủ kho to hơn thủ trưởng.
    Xem đơn cụ LTCM,
    Thương các cụ nhà anh em bantroi mình, lòng dạ khôn nguôi,
    Suốt cả đời chiến đấu không ngơi,
    Không bằng số Huân, Huy chương của ông – xây dựng cơ bản – Thủy Hải sản khắp nước.
    Hai mươi năm liền, ông làm chủ thầu – đi xây – không còn nơi nào thiếu,
    Thủy Hải sản làm sao tăng 500 triệu lần,
    Biển nước mình, sông ngòi nước mình, ao hồ nước mình – đâu có thiếu thưa ông!
    Cơ bản thế này – Họa chăng là PHÁ,
    Đến hôm nay trông lại – ngậm ngùi – Không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương quá hoạ thành thơ, chắc chỉ có anh Quốc Việt mới có lòng nhân từ như vậy.
      Tôi đã có lần nghe một vị CT tỉnh than thở:
      Mình có mỗi hai cái nhà họ phân cho ở khu ĐHBK,đâu có nhiều nhặn gì mà thiên hạ đồn thổi ghê quá.
      Đấy là CP phân nhà có GCNQSDNĐ, còn hàng chục lô đất ông chiếm được do tài năng và gặp thời thì ông không muốn nói đến.
      Buồn cho một số CB thích vật chất hơn tinh thần.

      Xóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment